Nga điều máy bay chiếu đấu MiG-31 hộ tống máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS

(PLVN) - Kênh truyền hình Zvezda của Nga vừa công bố một video ghi lại cảnh máy bay chiến đấu MiG-31 của Hạm đội Thái Bình Dương hộ tống máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin Sputnik, máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga đã thực hiện chuyến bay theo lịch trình trên vùng biển trung lập ở Chukchi, Bering và Okshotsk, khu vực dọc bờ biển phía tây Alaska, bờ biển phía bắc của quần đảo Aleutian và Thái Bình Dương.

Để đảm bảo an toàn cho máy bay Tu-95MS, một số máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga đã được điều động cất cánh từ sân bay Yelizovo.

Các phi công trên máy bay MiG-31 sau đó đã liên lạc bằng hình ảnh và radio với các phi hành đoàn của Tu-95MS rồi hộ tống họ trong suốt chuyến bay.

Chiếc máy bay chiến đấu MiG-31 dẫn đầu cũng đã tiến hành trinh sát radar dọc theo tuyến đường bay của Tu-95MS.

Quân khu Đông thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga khẳng định chuyến bay của các máy bay của nước này tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc quốc tế về sử dụng không phận.

Đọc thêm