Nga đốc thúc bàn giao tàu ngầm 'nguy hiểm nhất thế giới' cho lực lượng Hải quân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong năm nay, Nga ưu tiên nhiệm vụ hoàn thành việc cung cấp tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân chiến lược Knyaz Pozharsky cho Hải quân Nga.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexey Krivoruchko đưa ra trong một phát biểu mới đây.

Trong đó, ông Alexey Krivoruchko đã vạch rõ các nhiệm vụ ưu tiên liên quan đến việc cung cấp kỹ thuật quân sự cho Lực lượng vũ trang Nga trong năm 2024, trong đó có việc cung cấp tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân chiến lược Knyaz Pozharsky cho Hải quân Nga.

Liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ này, một nguồn tin trong ngành công nghiệp đóng tàu của Nga hồi tháng 1 cho hay, tàu ngầm Knyaz Pozharsky lớp Borey-A thuộc dự án 955A bước vào công đoạn chế tạo cuối cùng vào cuối tháng 1.

Trước đó, vào tháng 12/2023, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cũng đã yêu cầu Nhà máy đóng tàu Sevmash phải bàn giao tàu Knyaz Pozharsky cho Hạm đội phương Bắc trong năm 2024.

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Knyaz Pozharsky mang tên lửa đạn đạo (SSBN) là tàu ngầm thứ 8 thuộc lớp Borey và là tàu ngầm thứ 5 trong dự án nâng cấp lớp Borey-A thuộc dự án 955A.

Các tàu ngầm mang tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân thuộc Dự án 955A (Borey-A) được thiết kế để trở thành trụ cột của lực lượng hạt nhân chiến lược trên biển của Nga.

Những tàu này mang theo 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava làm vũ khí cơ bản. So với dòng Borey cơ bản, tàu ngầm Borey-A có khả năng tàng hình, cơ động và hoạt động dưới biển sâu tốt hơn cũng như hệ thống kiểm soát vũ khí cải tiến.

Tờ National Interest trong một bài viết năm 2018 xếp các tàu ngầm hạt nhân Borei của Nga vào danh sách những loại vũ khí nguy hiểm nhất mà nhân loại phát minh ra.