Nga dự báo một cuộc tấn công Donbass vào đêm nay

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lực lượng vũ trang Ukraine có thể tăng cường tấn công vào đêm 21/2 gần Donetsk và Lugansk, Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Duma Quốc gia về các vấn đề CIS, hội nhập Á-Âu và quan hệ đối ngoại Viktor Vodolatsky told TASS.
Cảnh đổ nát sau cuộc pháo kích của Ukraine vào vùng Donbass hôm 17/2. Ảnh: Reuters
Cảnh đổ nát sau cuộc pháo kích của Ukraine vào vùng Donbass hôm 17/2. Ảnh: Reuters

Theo ông Vodolatsky, "Right Sector (tổ chức bị cấm ở Liên bang Nga - TASS), Các lực lượng vũ trang Ukraine đang di chuyển ngày càng nhiều về phía Lugansk và Donetsk. Điều này cho thấy rằng trong tương lai gần, vào đêm nay, cuộc tấn công sẽ được tăng cường".

Trước đó hôm 19/2, trong một cuộc họp ngắn sau Hội nghị An ninh Munich, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba cho biết Ukraine không lên kế hoạch hoặc tiến hành bất kỳ hoạt động tấn công nào vì không muốn xảy ra chiến tranh.

"Ukraine không lập kế hoạch và không tiến hành bất kỳ hoạt động quân sự tấn công, khiêu khích, phá hoại và pháo kích vào lãnh thổ của Liên bang Nga. Đây không phải là những gì chúng tôi đang làm hoặc dự định làm. Chúng tôi không muốn chiến tranh, chúng tôi muốn hòa bình ", ông nói.

Tổng cộng 49 hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn của các lực lượng vũ trang Ukraine đã được ghi nhận trên lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng trong ngày qua, phái bộ LPR tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung (JCCC) cho biết hôm 20/2/2022. Ảnh: TASS

Tổng cộng 49 hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn của các lực lượng vũ trang Ukraine đã được ghi nhận trên lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng trong ngày qua, phái bộ LPR tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung (JCCC) cho biết hôm 20/2/2022. Ảnh: TASS

Tình hình dọc theo đường liên lạc ở miền đông Ukraine trở nên tồi tệ hơn vào sáng 17/2. Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Donetsk đã báo cáo một số cuộc pháo kích dữ dội nhất của lực lượng Kiev trong những tháng gần đây. Các cuộc pháo kích đã làm hư hại một số cơ sở dân sự. Cả hai nước cộng hòa tự xưng cũng đã ban hành lệnh tổng động viên.

Vào thứ Sáu tuần trước, các nhà lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Donetsk đã thông báo về việc sơ tán cư dân của các nước cộng hòa này sang Nga, với lý do mối đe dọa ngày càng gia tăng của các hành động thù địch.