Nga huy động tên lửa “không thể đánh chặn” tham gia tập trận

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các hệ thống tên lửa di động phóng từ mặt đất Yars đã tham gia tuần tra chiến đấu ở Vùng Mari El của Nga.
Ảnh minh hoạ: Một vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars của Nga.
Ảnh minh hoạ: Một vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars của Nga.

Hãng tin TASS dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hoạt động trên là một phần của cuộc tập trận quân sự diễn tập chống lại hành động phá hoại của kẻ thù giả định.

"Các quân nhân của đơn vị tên lửa Yoshkar-Ola đang thực hiện các nhiệm vụ bao gồm diễn tập chuyên sâu trên các tuyến tuần tra chiến đấu”, tuyên bố cho hay.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong quá trình tập trận, các đội hình tên lửa Yars thực hiện các cuộc hành quân dài tới 100 km, diễn tập thiết lập các đội hình tác chiến, thay đổi vị trí, thiết bị kỹ thuật, ngụy trang.

Ngoài ra, các quân nhân điều khiển tên lửa chiến lược này cũng diễn tập các biện pháp chống lại các nhóm trinh sát và phá hoại của kẻ thù giả định.

“Các hoạt động huấn luyện chiến đấu theo lịch trình cho phép nâng cao kỹ năng và khả năng tương tác của quân nhân trong đội hình và các đơn vị quân sự của Lực lượng Tên lửa chiến lược”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Theo truyền thông Nga, Yars là một hệ thống tên lửa chiến lược bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa động cơ động hoặc phóng từ bệ phóng với đầu đạn MIRVed (thiết bị có thể nhắm nhiều mục tiêu độc lập).

Hệ thống tên lửa này là một phiên bản sửa đổi của hệ thống tên lửa Topol-M, do Viện Công nghệ nhiệt Moscow phát triển dưới sự giám sát của Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga Yuri Solomonov.

Trước đây, Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga Serge Karakaev từng cho rằng không có bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có nào có thể đánh chặn được tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars của nước này.

“Tên lửa này là hiện thân cho những thành tựu khoa học và công nghệ mới nhất. Nó sử dụng các giải pháp kỹ thuật mới cho phép không chỉ gây phức tạp đáng kể mà còn khiến bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào cũng không thể đánh chặn”, ông Karakaev nói.

Theo các nguồn tin, tên lửa này có tầm bắn gần 11.000 km. Nó có thể mang nhiều đầu đạn nhắm tới các mục tiêu độc lập, ít nhất là 3 đầu đạn có sức công phá 500 kiloton hoặc 6 đầu đạn từ 150-300 kiloton.

Đọc thêm