Nga kêu gọi Ukraine chấp nhận yêu cầu để chấm dứt xung đột

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Ukraine càng sớm sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của Nga thì mọi thứ sẽ kết thúc càng sớm...
Lực lượng Vũ trang Nga. Ảnh: RIA Novosti
Lực lượng Vũ trang Nga. Ảnh: RIA Novosti

Phát biểu ngày 19/1, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết: “Chế độ Ukraine càng sớm sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của Nga - điều sẽ đạt được bằng cách này hay cách khác - thì mọi thứ sẽ kết thúc càng sớm và người dân Ukraine càng sớm có thể bắt đầu quá trình hồi phục sau thảm kịch vốn do Kiev gây ra”.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã vạch ra kế hoạch hòa bình gồm 10 điểm để giải quyết xung đột, bắt đầu với việc Nga rút quân khỏi các khu vực của Ukraine. Moscow nhấn mạnh sẵn sàng đàm phán, song không nêu chi tiết về lập trường đàm phán hoặc mong muốn với Kiev để chấm dứt chiến sự.