Nga khẳng định chưa cần điều chỉnh vaccine Sputnik V

(PLVN) - Các nhà nghiên cứu của Trung tâm Gamaleya đã dựa trên các chủng virus SARS-CoV-2 mới xuất hiện để phát triển các cấu trúc mới của vaccine Sputnik V. Tuy nhiên, đến nay, vaccine của Nga không cần phải điều chỉnh.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin TASS, tuyên bố trên được ông Alexander Gintsburg - người đứng đầu Trung tâm Gamaleya – đưa ra.

“Chúng tôi đã tạo ra các cấu trúc dựa trên các chủng đột biến. Nếu cơ quan quản lý quyết định rằng đã đến lúc phải làm điều này (thay đổi vaccine) thì chúng tôi đã sẵn sàng. Tuy nhiên, hiện nay, vaccine Sputnik V đang có tác dụng bảo vệ chống lại tất cả các chủng đã xuất hiện gần đây”, ông Gintsburg khẳng định.

Ngày 11/8/2020, vaccine Sputnik V do Viện Nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh Quốc gia Gamaleya phát triển đã được Bộ Y tế Nga đăng ký và trở thành vaccine được đăng ký đầu tiên trên thế giới chống lại COVID-19.

Vaccine Sputnik V của Nga được sản xuất dựa trên nền tảng đã được chứng minh và nghiên cứu kỹ lưỡng về vector adenoviral và sử dụng hai vector khác nhau cho hai mũi tiêm trong một đợt tiêm chủng, tạo khả năng miễn dịch với thời gian dài hơn so với vaccine sử dụng cùng một cơ chế cho cả hai mũi.

Đến nay, vaccine Sputnik V của Nga đã được đăng ký tại 69 quốc gia trên toàn cầu với tổng dân số của các nước này là hơn 3,7 tỷ người.