Nga khởi động năm mới 2020 với việc tăng lương tối thiểu

(PLVN) - Từ ngày 1/1/2020, mức lương tối thiểu của Nga sẽ tăng thêm 7,5% lên thành 12.130 rúp (tương đương 195,80 USD), hãng tin TASS dẫn thông tin từ Bộ Lao động Nga cho hay.
Người dân Nga đón Năm mới 2020 với niềm vui lớn
Người dân Nga đón Năm mới 2020 với niềm vui lớn

Theo hãng tin trên, trong năm 2019, mức lương tối thiểu của người Nga là 11.280 rúp (182,10 USD). 

Theo Bộ Lao động Nga, việc tăng lương tối thiểu sẽ ảnh hưởng đến khoảng 3,2 triệu người ở Nga, một nửa trong số đó được tuyển dụng trong các cơ quan nhà nước cấp trung ương và tỉnh, thành.

Khoản chi tiêu ngân sách ở tất cả các cấp để phục vụ cho việc tăng mức lương tối thiểu sẽ là 20,9 tỷ rúp (tương đương 336,4 triệu USD) vào năm 2020, trong đó số tiền 5,8 tỷ rúp (93,63 triệu USD) sẽ được phân bổ từ ngân sách liên bang.

Theo quy định của Nga, người sử dụng lao động không thể trả cho người lao động mức lương thấp hơn lương tối thiểu nếu không sẽ phải đối mặt với việc bị phạt tiền và truy tố. 

Ngày 1/1/2020, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có phát biểu chúc mừng Năm mới gửi tới người dân Nga. Trong đó, ông nhấn mạnh tương lai của nước Nga phụ thuộc vào những nỗ lực và đóng góp của mỗi người.

“Chỉ có cùng nhau, chúng ta mới giải quyết những vấn đề mà xã hội và đất nước phải đối mặt ngày nay. Sự đoàn kết của chúng ta là cơ sở để đạt được bất kỳ mục tiêu cao nhất nào”, ông Putin nói.

Đọc thêm