Nga không có kế hoạch làm trung gian hòa giải ở Afghanistan

(PLVN) -  Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nhận xét rằng liên quan đến sự kháng cự Taliban ở thung lũng Panjshir, vai trò đặc biệt thuộc về các đồng minh của Nga ở Tajikistan.
Phong trào kháng chiến Afghanistan và lực lượng nổi dậy chống Taliban đã tham gia huấn luyện quân sự ở tỉnh Panjshir vào ngày 30/8/2021, tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại Taliban. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Sergey Lavrov nói với báo chí hôm 2/9 rằng Nga không có ý định đề xuất mình làm trung gian hòa giải tại các cuộc đàm phán giữa Taliban và các lực lượng chính trị khác ở Afghanistan.

Ông Sergey Lavrov nói: “Chúng tôi từ lâu đã thúc giục Taliban và các nhóm chính trị sắc tộc khác ở Afghanistan đàm phán về việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp toàn diện. Hiện tại, chúng tôi không có kế hoạch trở thành người hòa giải tại các cuộc đàm phán như vậy. Theo suy nghĩ của tôi, không ai có kế hoạch như vậy."

Ông chỉ ra rằng mọi người đều quan tâm đến việc Taliban và các thành phần dân tộc và chính trị khác ở Afghanistan đạt được sự nhất trí về thông điệp mà họ gửi tới các nước phương Tây, Trung Quốc và các quốc gia Trung Á.

Ngoại trưởng Lavrov nhận xét rằng liên quan đến sự kháng cự ở Panjshir, vai trò đặc biệt thuộc về các đồng minh của Nga ở Tajikistan. Panjshir là vùng đất duy nhất ở Afghanistan hiện không thuộc quyền kiểm soát của Taliban. Lực lượng kháng chiến ở đây cảnh báo rằng họ sẽ chống trả Taliba.

"Tại Thung lũng Panjshir, người Tajik Afghanistan đang hội đàm với chính quyền trung ương của Taliban. Tôi hy vọng rằng những cuộc đàm phán này cuối cùng sẽ đưa ra một giải pháp thương lượng, và không bị gián đoạn, và những lời đe dọa nối lại thù địch sẽ không thành hiện thực", Ngoại trưởng Nga bày tỏ.