Nga lên tiếng bất ngờ về cuộc gặp của Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine

(PLVN) - Ông Dmitry Peskov - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin - cho rằng không nên quá mong đợi về kết quả từ Hội nghị thượng đỉnh Normandy có sự tham gia của ông Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.
Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky.

Theo đài 112, trong một phát biểu, Người phát ngôn của Tổng thống Nga Putin nhắc lại sự cần thiết phải thông qua luật về tình trạng đặc biệt của khu vực Donbas như một phần của thỏa thuận Minsk.

Cùng với đó, ông này cũng cho rằng không nên đánh giá quá cao những kỳ vọng từ hội nghị thượng đỉnh sắp tới của các nhà lãnh đạo Bộ tứ Normandy ở Paris, Pháp.

Tuy nhiên, ông Peskov cũng bày tỏ hy vọng về một cuộc trò chuyện có ý nghĩa giữa các bên.

Ngoài ra, ông Dmitry Peskov cũng cho biết, Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine có kế hoạch thảo luận về hợp đồng khí đốt trong cuộc họp. 

Theo lịch trình, cuộc họp của các nhà lãnh đạo thuộc nhóm Bộ tứ Normandy sẽ diễn ra vào ngày 9/12 tới tại Điện Élysée ở Paris, Pháp. 

Hội nghị này sẽ có sự tham dự của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Các hãng tin TASS và RIA Novosti của Nga trích dẫn thông báo từ phía Pháp cho hay, cuộc họp sẽ bắt đầu “vào đầu giờ chiều” và sẽ kéo dài đến tối. Chương trình chi tiết của hội nghị thượng đỉnh được thông báo sẽ được công bố sau.

Dự kiến, bên lề hội nghị lần này, lần đầu tiên Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ gặp mặt trực tiếp.