Tổng thống Ukraine bất ngờ lên tiếng về quan hệ với Nga

(PLVN) - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky mô tả quan hệ Ukraine-Nga là rất phức tạp.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Theo hãng tin TASS, phát biểu trên được Tổng thống Ukraine Zelensky đưa ra trong cuộc họp ngắn với Tổng thống Estonia Kersti Kaljulaid ở Tallinn.

“Chúng tôi gặp tình thế rất thách thức với Nga. Chúng tôi đã khởi động cuộc đối thoại với Nga. Nói một cách thành thật, việc đối thoại đó sẽ bắt đầu tại cuộc họp Normandy của 4 nhà lãnh đạo Đức, Nga, Ukraine và Pháp”, ông Zelensky nói với các phóng viên.

Tổng thống Ukraine cũng cho biết trong ngày 25/11, ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Chúng tôi đã đề cập đến việc năm 2019 sắp kết thúc và chúng tôi cần phải đồng ý ký một thỏa thuận khí đốt dài hạn mới. Đây là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Điều này rất quan trọng đối với toàn bộ an ninh năng lượng của châu Âu”, Tổng thống Ukraine thông tin.

Hội nghị thượng đỉnh của Tổng thống Nga, Ukraine và các Thủ tướng Pháp, Đức theo nhóm Normandy Four dự kiến sẽ tổ chức tại Paris, Pháp vào ngày 9/12.