Nga lên tiếng cứng rắn vụ Ba Lan tịch thu trường học của Đại sứ quán

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, việc Ba Lan tịch thu trường học của Đại sứ quán Nga ở Warsaw có thể được coi là một hành động khiêu khích vì Ba Lan đã vi phạm luật pháp quốc tế và các thỏa thuận song phương trong nhiều năm.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Theo hãng tin TASS, phát biểu được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đưa ra trên kênh Telegram ngày 29/4.

“Chính quyền Warsaw đã vi phạm pháp luật, bao gồm luật pháp quốc tế, các thỏa thuận song phương và luật pháp quốc gia”, nhà ngoại giao Nga bình luận về vụ Ba Lan tịch thu trường học của Đại sứ quán Nga ở Warsaw.

Phát biểu của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra sau khi ông Andrey Ordash - một đại diện tại Đại sứ quán Nga ở Ba Lan - cho biết, chính quyền Ba Lan đã yêu cầu các nhân viên của trường học của Nga tại Đại sứ quán ở Warsaw rời khỏi tòa nhà trước 19h ngày 29/4.

Ông Ordash cho hay có 29 người, bao gồm cả trẻ em trong trường. Ông này cũng nói thêm rằng, chính quyền Ba Lan đã cho phép nhân viên đại sứ quán đưa thiết bị ra ngoài trong vòng một tuần.