Nga lên tiếng về giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nga vẫn mở cửa cho giải pháp ngoại giao để tháo gỡ cuộc khủng hoảng Ukraine và sẵn sàng đáp ứng các đề xuất nghiêm túc.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Theo hãng tin Sputnik, tuyên bố trên được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đưa ra trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Brasil de Fato của Brazil.

Theo đó, bà Zakharova nhấn mạnh, Nga đánh giá cao các sáng kiến hòa giải và nhân đạo nhằm mục tiêu đạt được hòa bình.

“Chúng tôi luôn mở cửa cho giải pháp ngoại giao để tháo gỡ cuộc khủng hoảng và sẵn sàng đáp ứng các đề xuất thực sự nghiêm túc”, bà Zakharova nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng nhắc lại việc giới chức Ukraine đã thông qua luật cấm đàm phán với Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói thêm rằng, để bắt đầu quá trình đàm phán, cần phải thực hiện 3 bước. Trong đó, bà Zakharova nhấn mạnh việc phương Tây phải ngừng chuyển vũ khí cho Ukraine còn Ukranie phải chấm dứt các hành động quân sự.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, nội dung thỏa thuận được đàm phán từ tháng 2 đến tháng 4/2022 về việc giải quyết tình hình ở Ukraine, về tính trung lập và những điều khoản đảm bảo an ninh cho nước này vẫn còn giữ nguyên tính chất thời sự của nó.