Nga 'lên tiếng' về hội nghị về Ukraine ở Thụy Sỹ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thông báo, Nga không có ý định tham gia hội nghị về Ukraine ở Thụy Sỹ, ngay cả khi được mời chính thức.
 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Theo hãng tin Sputnik, phát biểu của bà Maria Zakharova được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga.

“Nga không có ý định tham gia một hội nghị như vậy, ngay cả khi được mời chính thức”, bà Maria Zakharova nêu rõ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng cho rằng hội nghị về Ukraine ở Thụy Sỹ sẽ là sự tiếp nối của các cuộc họp theo “định dạng Copenhagen”, vốn không mang lại kết quả.

Phát biểu của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Thụy Sỹ Viola Amherd trước đó cho hay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine.

Ông Andriy Ermak - Chánh văn phòng của ông Zelensky, trước đó cũng thông báo Ukraine muốn tổ chức các hội nghị thượng đỉnh để thông qua “công thức hòa bình” do Tổng thống Zelensky đề xuất.

Ngoại trưởng Thụy Sỹ Ignazio Cassis lưu ý, không có giải pháp thay thế nào cho việc Nga tham gia giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine và không thể tổ chức một hội nghị hòa bình mà không có Nga tham gia.