Nga lên tiếng về kế hoạch phát triển trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Dmitry Peskov - Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho biết, trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể khiến các kế hoạch phát triển trung tâm khí đốt bị trì hoãn một thời gian, nhưng những kế hoạch này sẽ không bị bỏ dở.
Ông Dmitry Peskov.
Ông Dmitry Peskov.

Cụ thể, theo hãng tin TASS, trong một phát biểu, ông Peskov nói rằng, Nga hiểu rằng việc phát triển một trung tâm khí đốt không thể là ưu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc này.

“Vì vậy, có thể có một số chậm trễ trong việc thực hiện dự án”, ông Peskov nói, đồng thời khẳng định rằng việc này sẽ không ảnh hưởng đến việc thực hiện các kế hoạch của Nga.

“Chúng tôi không nghi ngờ gì về việc Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có thể vượt qua thảm họa này", Người phát ngôn của Tổng thống Nga nói thêm.

Ông Peskov cũng nhấn mạnh rằng, rất nhiều nước, trong đó có cả Nga, sẽ hỗ trợ Ankara trong quá trình khắc phục hậu quả của trận động đất nếu cần thiết.

Ngày 7/2, hơn 100 nhân viên cứu hộ từ Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã tới Thổ Nhĩ Kỳ để thực hiện các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tại tỉnh Kahramanmaras, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận động đất hôm 6/2.

Ngày hôm sau, Nga tiếp tục điều một chiếc máy bay thứ 2 với một nhóm nhân viên cứu hộ và y tế tới hỗ trợ công tác tìm kiếm và cứu hộ.

Ngoài ra, hơn 50 thành viên của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã tới tham gia công tác cứu hộ ở Syria.