Nga lên tiếng về thông tin bí mật đàm phán với Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nga bác bỏ tuyên bố của Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis rằng Nga và Ukraine đang tiến hành các cuộc đàm phán bí mật tại Geneva, Thụy Sỹ về giải quyết cuộc xung đột.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Theo đài RT, trong một phát biểu hôm giữa tuần trước, Ngoại trưởng Thụy Sỹ nói rằng các cuộc đàm phán “bí mật” giữa Nga và Ukraine đang được tiến hành trên lãnh thổ Thụy Sĩ.

Nhà ngoại giao Thụy Sỹ mô tả những cuộc tiếp xúc đó là không phải là các cuộc tiếp xúc cấp cao, đồng thời nhấn mạnh rằng Thụy Sĩ sẵn sàng cung cấp địa điểm cho các cuộc tiếp xúc giữa các quan chức cấp cao từ Nga và Ukraine.

Khi được đề nghị bình luận về thông tin trên, cuối tuần qua, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhắc lại phát biểu của ông Vladimir Medinsky – trợ lý của Tổng thống Nga Putin, theo đó khẳng định: “Theo những gì tôi biết, các nhà ngoại giao Nga, đại diện của chính quyền và chính phủ Nga không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán cấp cao hay ở bất kỳ cấp độ nào khác với phía Ukraine”.

Bà Zakharova cũng bác bỏ ý tưởng tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào trên lãnh thổ Thụy Sĩ với lý do Thụy Sĩ không còn là một quốc gia trung lập, không thể đóng vai trò trung gian trong giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine do nước này đã tham gia các biện pháp trừng phạt đơn phương chống Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng lưu ý rằng Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky vào mùa thu năm ngoái đã ký một sắc lệnh chính thức cấm ông tham gia bất kỳ cuộc đối thoại nào với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Theo truyền thông Nga, các đại diện của Nga và Ukraine đã không gặp nhau trên bàn đàm phán kể từ cuộc gặp cấp cao ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3/2022.

Nga khẳng định sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Moscow cũng cho rằng Ukraine không đưa ra đề xuất hợp lý nào liên quan đến việc này.