Nga lên tiếng về việc bình thường hóa quan hệ với Ukraine

(PLVN) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nga hy vọng rằng mối quan hệ giữa nước này và Ukraine sẽ được cải thiện.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Theo hãng tin Sputnik, trong phát biểu ngày 9/9, Ngoại trưởng Nga cho biết, phía Nga hài lòng với cuộc trao đổi tù nhân 35 đổi 35 diễn ra ngày 7/9 vừa qua.

“Hành động này đã được giới truyền thông đưa tin rộng rãi. Việc này được Ukraine và tất cả các đối tác của chúng tôi hoan nghênh. Chúng tôi hy vọng rằng đây là một dấu hiệu tốt, cho phép chúng tôi hy vọng rằng song song với việc ổn định ở Donbass, quan hệ Nga-Ukraine sẽ bình thường hóa”, ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga cũng bày tỏ hy vọng những quyết định đơn phương chống Nga được Chính phủ của cựu Tổng thống Ukraine Poroshenko tiến hành sẽ được rút lại để đảm bảo sự tôn trọng lẫn nhau trong quan hệ giữa 2 nước.

Phát biểu của quan chức ngoại giao Nga được đưa ra sau khi Nga và Ukraine hôm 7/9 đã cùng phóng thích 35 công dân bị kết án và giam giữ của nước kia.