Nga lên tiếng về việc đối thoại giữa Tổng thống Putin với Tổng thống Ukraine

(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ủng hộ ý tưởng đối thoại với Kiev để giải quyết tình hình phức tạp hiện nay nhưng việc thực hiện các thỏa thuận mới là điều quan trọng, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo hãng tin TASS, trong phát biểu ngày 13/8, Người phát ngôn của Tổng thống Nga cho hay, việc giao tiếp giữa 2 nguyên thủ quốc gia Nga và Ukraine là điều tích cực.

Ông Peskov cũng cho biết, Tổng thống Putin luôn ủng hộ đối thoại như một công cụ để giải quyết các vấn đề cấp bách, đặc biệt là trong các vấn đề như tình hình quan hệ Nga-Ukraine hiện nay.

Về triển vọng diễn ra một cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, Người phát ngôn của Tổng thống Nga lưu ý ông Putin là một người đối thoại rất thực dụng.

Do đó, tiến hành cuộc gặp không phải là việc quan trọng với ông Putin mà việc thực hiện các thỏa thuận đạt được trước đó, đặc biệt là các thỏa thuận đã đạt được trong những cuộc đối thoại trước đây, mới là điều quan trọng. 

Trước đó, Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky đã có các cuộc điện đàm vào ngày 11/7 và 7/8. Trong các cuộc tiếp xúc này, Tổng thống 2 nước đã thảo luận về các biện pháp giải quyết tình hình ở miền đông nam Ukraine, trao đổi tù nhân, các hoạt động của nhóm Normandy Four và việc thực hiện Thỏa thuận Minsk.