Nga 'lên tiếng' về việc thực hiện các hợp đồng khí đốt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Dmitry Peskov - Người phát ngôn của Tổng thống Nga – ngày 31/3 khẳng định, phía Nga vẫn cam kết thực hiện tất cả các nghĩa vụ theo các hợp đồng khí đốt, bao gồm số lượng nguồn cung cấp và giá cả.
Ông Peskov.
Ông Peskov.

Theo hãng tin TASS, phát biểu với các phóng viên, ông Peskov khẳng định “sẽ không có thay đổi nào đối với những bên nhận khí đốt của Nga, những người trả tiền cho việc bàn giao hàng hóa.

“Trong mọi trường hợp, họ mua đồng rúp bằng đồng tiền quy định trong hợp đồng. Nga vẫn cam kết thực hiện tất cả các nghĩa vụ của mình theo các hợp đồng và thỏa thuận hiện có”, ông Peskov nhấn mạnh.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga lưu ý rằng cơ chế thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp đã sẵn sàng và sẽ sớm được công bố.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra chỉ thị yêu cầu Chính phủ Nga chuẩn bị những thay đổi liên quan trong thủ tục thanh toán trước ngày 31/3.

Ngày 24/2 vừa qua, Tổng thống Nga Putin thông báo quyết định thực hiện một chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền nam Ukraine.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng Moscow không có kế hoạch chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Ukraine.

Mỹ, EU, Anh và một số quốc gia khác tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các pháp nhân và cá nhân Nga.

Đáp lại, ông Putin đã yêu cầu rằng các quốc gia không thân thiện sẽ phải trả tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp.

Ông cho biết Moscow sẽ từ chối chấp nhận thanh toán theo hợp đồng khí đốt với các quốc gia như vậy bằng đồng USD và euro.

Tổng thống Nga cũng đã yêu cầu chính phủ hướng dẫn Công ty Gazprom thực hiện những thay đổi cần thiết đối với các hợp đồng hiện có.