Nga lên tiếng về vụ các nước trục xuất nhà ngoại giao

(PLO) - Bộ Ngoại giao Nga ngày 27/3 ra tuyên bố bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ liên quan đến việc một số các nước thành viên EU và NATO thông qua quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga.
Các nhà ngoại giao Nga và người thân rời Anh hồi tuần trước theo lệnh trục xuất của nước này. (Ảnh: Reuters/Dân trí)
Các nhà ngoại giao Nga và người thân rời Anh hồi tuần trước theo lệnh trục xuất của nước này. (Ảnh: Reuters/Dân trí)

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Nga coi việc trục xuất như một bước đi không hữu nghị, không phù hợp với mục tiêu và việc xác định nguyên nhân, tìm ra những kẻ có tội trong vụ việc xảy ra ngày 4/4/2018 tại thành phố Solsbery.

Theo tuyên bố, hành động khiêu khích có tính chất đoàn kết của các nước này với London là sự tiếp diễn của chính sách có tính chất đối đầu khiến tình hình leo thang. Tuyên bố cũng cho rằng chính quyền Anh đã đưa ra những cáo buộc vô căn cứ đối với Nga mà thiếu giải thích sự việc đã diễn ra và từ chối sự phối hợp hành động cụ thể, theo đuổi quan điểm có tính định kiến, đầy thiên vị và giả tạo.

Nga cho rằng đây là việc xâm hại đến tính mạng của các công dân Nga trên lãnh thổ Anh. “Điều tất nhiên là bước đi không hữu nghị nêu trên của một nhóm nước không thể diễn ra mà không để lại dấu vết và chúng tôi sẽ phản ứng lại bước đi này”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.