Nga mang nhiều vũ khí tối tân ra trình diễn tại Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay, 9/5, tại Quảng trường Đỏ ở Thủ đô Moscow, Nga tổ chức Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Tổng thống Nga Putin phát biểu tại buổi lễ.
Tổng thống Nga Putin phát biểu tại buổi lễ.

Theo hãng tin TASS, cuộc duyệt binh bắt đầu với việc đội danh dự rước quốc kỳ Nga và cờ chiến thắng của Sư đoàn bộ binh Idritskaya số 150 thuộc Tập đoàn quân xung kích số 3, Phương diện quân Belorussia 1 qua Quảng trường Đỏ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, các cựu chiến binh cùng các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập gồm Belarus, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Armenia và Kazakhstan theo dõi cuộc duyệt binh từ khán đài trung tâm.

Phát biểu tại lễ duyệt binh, Tổng thống Putin khẳng định sẽ đảm bảo an ninh của đất nước, đồng thời mong muốn thấy một tương lai hòa bình và ổn định.

Năm nay, Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Nga có sự tham gia của hơn 8.000 binh sĩ và 125 thiết bị quân sự.

Truyền thông Nga cho biết, tại cuộc duyệt binh này, đoàn bộ binh bao gồm 30 đơn vị diễu hành. Theo truyền thống, xe tăng T-34 huyền thoại dẫn đầu đoàn xe cơ giới.

Tham gia lễ duyệt binh còn có sự tham gia của xe bọc thép Tigr-M, xe bọc thép chở quân BTR-82A, xe chiến đấu bộ binh Bumerang, hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M, hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf và bệ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Yars.

Năm nay không có phần diễu hành trên không của các máy bay. Tướng Oleg Salyukov - Tổng tư lệnh Lực lượng Lục quân Nga - chỉ huy cuộc duyệt binh.

Đọc thêm