Nga nâng độ tuổi gọi nhập ngũ thêm ít nhất 5 năm

(PLVN) - Quốc hội Nga mới thông qua luật nâng mức tuổi tối đa động viên quân thêm ít nhất 5 năm. Theo đó, tuổi huy động cao nhất có thể lên 70.
Quân nhân Nga tham gia duyệt binh Ngày Chiến thắng hôm 9/5/2023. Ảnh: Reuters.

Reuters đưa tin ngày 18/7, Nga đã nâng giới hạn độ tuổi gọi nhập ngũ đối với nam giới từ 27 lên 30 tuổi. Nước này cũng thắt chặt điều kiện gọi nhập ngũ, khiến các nam thanh niên khó trốn nghĩa vụ quân sự hơn.

Luật mới được thông qua cho phép Nga huy động nam giới đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc ở độ tuổi 40, 50 hoặc 55, tuỳ trường hợp cụ thể. Độ tuổi chung được tăng thêm 5 năm.

Nga cũng duy trì "lực lượng động viên dự bị” gồm nam giới đã đăng ký tiếp nhận huấn luyện quân sự định kỳ. Người trong lực lượng này được nhận một khoản tiền sau khi kết thúc nghĩa vụ quân sự hoặc chấm dứt binh nghiệp.

Theo luật mới này, những cá nhân thuộc lực lượng dự bị động viên có cấp hàm cao có thể được huy động trở lại quân đội ở tuổi 70 thay vì 65 như trước đây.

Luật mới cũng cho phép người nước ngoài ký hợp đồng dự bị quân sự nếu nhiệm vụ của họ không liên quan đến bí mật nhà nước, RIA Novosti đưa tin.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cho hay, ông có kế hoạch tăng số quân nhân chiến đấu đang tại ngũ (gồm lính nghĩa vụ và lính hợp đồng) từ 1,15 triệu lên thành 1,5 triệu.

Tháng 9/2022, Nga tuyên bố huy động lực lượng quân dự bị, đợt đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai. Hơn 300.000 người đã được kêu gọi nhập ngũ vào thời điểm đó.

Đọc thêm