Nga nêu điều kiện bắt buộc để có cuộc gặp thượng đỉnh Tổng thống Putin và người đồng cấp Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Về mặt nguyên tắc, Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa bao giờ từ chối gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky nhưng cần phải có một dự thảo văn kiện trước khi cuộc gặp như vậy được sắp xếp.
Ông Dmitry Peskov, Người phát ngôn Điện Kremlin.
Ông Dmitry Peskov, Người phát ngôn Điện Kremlin.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được ông Dmitry Peskov, Người phát ngôn Điện Kremlin, khẳng định.

Theo đó, phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Peskov nhấn mạnh: “Chúng tôi đã nói về cuộc gặp này và nói rằng, về mặt nguyên tắc, Tổng thống Putin chưa bao giờ từ chối một cuộc gặp như vậy, nhưng có một số điều kiện nhất định cần được sắp xếp trước khi diễn ra cuộc gặp này, cụ thể là một văn bản”.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cho hay, cho đến nay, chưa có bất cứ sự thay đổi chi tiết nào liên quan đến việc tổ chức cuộc gặp như vậy.

Trước đó, hôm 12/4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng chỉ Ankara mới có khả năng giúp đạt tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga Putin trong một phát biểu được đưa ra cùng ngày cho rằng Kiev đã đẩy các cuộc đàm phán với Moscow một lần nữa vào ngõ cụt khi đi chệch hướng khỏi các thỏa thuận đã đạt được trong vòng đàm phán Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine đã bắt đầu từ ngày 28/2 với một số cuộc gặp giữa hai phái đoàn tại Belarus.

Sau đó, các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ngày 29/3 vừa qua, vòng đàm phán trực tiếp giữa hai phái đoàn Nga và Ukraine đã diễn ra ở Istanbul.

Đọc thêm