Nga nêu 'tối hậu thư' về việc trở lại Hiệp ước New START

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nga sẽ không nối lại việc tham gia Hiệp ước New START về cắt giảm vũ khí hạt nhân với Mỹ cho đến khi Mỹ lắng nghe quan điểm của Nga.
Nga nêu 'tối hậu thư' về việc trở lại Hiệp ước New START

Reuters cho biết, phát biểu nêu trên được Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với tờ Izvestia đăng tải ngày 28/2.

“An ninh của một quốc gia không thể được đảm bảo bằng việc đánh đổi an ninh của một quốc gia khác”, Người phát ngôn Điện Kremlin nói.

Ông Peskov khẳng định, thái độ của các nước phương Tây, dẫn đầu là Mỹ cần phải thay đổi với Nga.

Phát biểu của Điện Kremlin được đưa ra ít ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin trong Thông điệp liên bang đọc trước Quốc hội Nga đã thông báo đình chỉ việc tham gia hiệp ước New START với Mỹ.

Đọc thêm