Nga nói về khả năng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ba Lan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nga có quyền cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ba Lan, nhưng những người phải chịu thiệt hại đầu tiên sẽ là những người Nga đang sống và làm việc ở đó.
Bà Maria Zakharova – Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga.
Bà Maria Zakharova – Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga.

Theo hãng tin Sputnik, trên đây là phát biểu được bà Maria Zakharova – Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga – đưa ra trên kênh truyền hình Rossiya-1.

Theo đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói rằng, Nga có quyền cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ba Lan.

“Ai là người đầu tiên phải chịu thiệt hại từ những quyết định như vậy? Chính là những công dân của chúng ta đang sống và làm việc ở đó”, bà Maria Zakharova nhấn mạnh.

Cùng với đó là các kiều bào Nga, những người có cả quốc tịch Ba Lan và hộ chiếu của những nước khác.

Phát biểu của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra sau khi chính quyền Ba Lan hôm 28/4 đã bắt đầu thủ tục thu hồi tòa nhà của trường học đại sứ quán Nga ở Warsaw.

Các nhân viên giảng dạy tại trường được yêu cầu rời khỏi tòa nhà trước 19h00 cùng ngày.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này coi đây là hành vi vi phạm Công ước Vienna năm 1961 và xâm phạm tài sản ngoại giao của Nga ở Ba Lan, đồng thời cảnh báo sẽ phản ứng cứng rắn đối với chính quyền Ba Lan và lợi ích của Ba Lan ở Nga.