Nga nói về vai trò trong cuộc xung đột ở Ukraine

(PLVN) - Điện Kremlin cho rằng giải quyết xung đột ở Ukraine là mục tiêu quan trọng hơn nhiều so với việc xác định vai trò của Moscow trong đó.
Ông Dmitry Peskov.
Ông Dmitry Peskov.

Theo hãng tin TASS, phát biểu trên được ông Dmitry Peskov – Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin – đưa ra ngày 9/10 khi bình luận về phát biểu của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại cuộc Đối thoại Minsk rằng “không nên nói rằng xung đột ở Donbass không phải là xung đột giữa Nga và Ukraine”.

“Việc mọi người nghĩ về bạn ra sao không quan trọng, điều quan trọng là ai mới là người sẵn sàng thực hiện các cam kết của họ và ai không”, ông Peskov nói.

“Điều quan trọng nhất là giúp Ukraine giải quyết vấn đề về phía đông nam nước này, điều rất quan trọng đối với họ”, Người phát ngôn của Tổng thống Nga nói thêm.

Người phát ngôn của Điện Kremlin nhấn mạnh rằng Moscow không đồng ý với lập trường rằng Nga là một bên trong cuộc xung đột này. 

Ông cũng khẳng định Moscow không phải và sẽ không trở thành một bên tham gia vào cuộc xung đột ở Donbass.