Nga "nóng mắt" về thông tin Mỹ hiện diện quân sự ở Trung Á

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết quan điểm của Nga là "không thể chấp nhận về việc Hoa Kỳ hiện diện quân sự ở các nước Trung Á".
Một hàng rào ở biên giới Uzbekistan-Afghanistan ở Ayritom. Ảnh: Reuters
Một hàng rào ở biên giới Uzbekistan-Afghanistan ở Ayritom. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh: "Không có sự thay đổi nhỏ nhất trong quan điểm của chúng tôi về sự hiện diện của Hoa Kỳ ở các nước Trung Á, đó là không thể chấp nhận được dưới bất kỳ hình thức nào". "Nó đã được giải thích cho người Mỹ nhiều hơn một lần", Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói.

Theo nhà ngoại giao Nga, các đồng nghiệp Mỹ hoặc đang chọn tin tức giả với hy vọng khiến Nga thay đổi quan điểm của mình, hoặc "đang đắm chìm trong những suy nghĩ viển vông, hoặc có xu hướng chỉ nghe thấy những tín hiệu của Moscow đối với họ".

Ông nói thêm: “Vấn đề này đang được thổi phồng ở Hoa Kỳ, không phải là không có sự tham gia của một số phương tiện thông tin đại chúng".

Tờ Wall Street Journal cho biết trước đó đã trích dẫn một nguồn tin rằng Nga và Mỹ được cho là đã thảo luận về việc quân đội Mỹ có thể sử dụng các căn cứ quân sự của Nga ở Trung Á.

Theo hãng tin aljazeera, trước đây, Mỹ đã thiết lập các căn cứ tạm thời ở Uzbekistan, đóng cửa vào năm 2005 và Kyrgyzstan, đóng cửa vào năm 2014, khi quân đội nước này tiến vào Afghanistan vào năm 2001 và lật đổ 5 năm cai trị của Taliban.

Khi khu vực này chuẩn bị cho việc Mỹ rút quân, Moscow đã tiếp tục tăng cường ảnh hưởng kinh tế và quân sự đáng kể của mình đối với các nước thuộc Liên Xô cũ - đặc biệt là Tajikistan và Uzbekistan không giáp biển, cùng với Turkmenistan, giáp biên giới trực tiếp với Afghanistan.

Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) gần đây nhất, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định rằng, điều quan trọng là phải tránh sự lan tràn của “Hồi giáo cực đoan” từ Afghanistan. Nhóm (bao gồm cả Kyrgyzstan, Tajikistan và Kazakhstan) đã đồng ý phối hợp hành động chung với Moscow về Afghanistan.

Trong khi đó, Bắc Kinh đã tăng cường ảnh hưởng tài chính đối với Trung Á thông qua Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường. Từ lâu, Trung Quốc cũng đã lo sợ bất ổn từ Afghanistan và Trung Á sẽ tràn vào khu vực Tây Bắc của họ.

Nga tổ chức các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn dọc biên giới Afghanistan với quân đội Uzbekistan và Tajik và Trung Quốc tổ chức cuộc tập trận chung “chống khủng bố” với Tajikistan, nơi các nhà quan sát cho rằng Bắc Kinh duy trì một căn cứ quân sự.

Thông điệp từ Nga và Trung Quốc ngày càng nhấn mạnh mong muốn giải quyết các vấn đề an ninh bắt nguồn từ Afghanistan “trên phạm vi khu vực”, chủ yếu thông qua CSTO và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), một nhóm được thành lập vào năm 2001 bởi các nhà lãnh đạo của Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan.

Ngay từ tháng 6, theo tin trên tờ Wall Street Journal, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ viễn cảnh quân đội Mỹ hiện diện dọc biên giới phía bắc Afghanistan trong cuộc gặp thượng đỉnh ở Geneva với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

“Chúng tôi không thấy bất kỳ hình thức hiện diện quân sự nào của Mỹ ở Trung Á có thể tăng cường an ninh cho các quốc gia liên quan và / hoặc các nước láng giềng của họ. Nó chắc chắn sẽ không vì lợi ích của Nga ”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabko nói với tờ Wall Street Journal.