Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ về hiệp ước INF

(PLO) - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 9/1 tuyên bố Nga đã sẵn sàng tiến hành các cuộc tham vấn cả về ngoại giao và quân sự với Mỹ về Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Serge Ryabkov
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Serge Ryabkov

Theo Reuters, thông tin trên ông Ryabkov đưa ra trong một cuộc trả lời báo chí Ấn Độ. “Chúng muốn khôi phục lại một cuộc đối thoại sâu sắc, toàn diện về kiểm soát vũ khí trong tương lai gần. Chúng tôi cũng đang làm việc về vấn đề này”. Theo ông Ryabkov, nếu Mỹ muốn việc đối thoại diễn ra ngay lập tức thì Nga cũng đã sẵn sàng”, ông Ryabkov tuyên bố. 

Ông Ryabkov cũng khẳng định Nga sẵn sàng thảo luận với Mỹ về vấn đề tên lửa. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh rằng việc tham vấn này phải được thực hiện trên cơ sở bình đẳng về các quyền. 

Đọc thêm