Nga sẵn sàng đối thoại với chính quyền mới của Mỹ

(PLO) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 16/1 nói rằng Nga hy vọng sẽ có một cuộc đối thoại với chính phủ của ông Donald Trump về ổn định chiến lược giữa 2 nước, trong đó có vấn đề vũ khí hạt nhân.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh:Sputnik
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh:Sputnik

Reuters dẫn lời ông Lavrov nói rằng cuộc đối thoại có thể sẽ bao trùm các vấn đề khác như vũ khí siêu thanh, lá chắn tên lửa của Mỹ ở châu Âu, vũ khí không gian và thử nghiệm tên lửa. Theo Ngoại trưởng Nga, Moscow sẵn sàng đối thoại với chính phủ của ông Trump về các vấn đề trên sau khi tổng thống đắc cử của Mỹ lên nắm quyền.

Cũng tại cuộc họp báo diễn ra ngày 17/1, Ngoại trưởng Nga đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng Nga tấn công mạng nhằm vào cuộc bầu cử của Mỹ, cho rằng đó là các cáo buộc bịa đặt. 

Đọc thêm