Nga sắp đưa tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa 'khủng' vào hoạt động?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nguồn tin cho biết, sau khi hiện đại hóa, tàu ngầm sẽ có thể mang theo 48 tên lửa hành trình mới của Kalibr Lớp PL, Oniks và Tsirkon thay vì 24 tên lửa chống hạm Granit.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hãng tin TASS dẫn một nguồn tin trong ngành đóng tàu Nga ngày 28/4 tiết lộ, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đa năng Irkutsk được đóng theo dự án Dự án 949A Antey của Hạm đội Thái Bình Dương có thể hoạt động trở lại vào năm 2023.

Nguồn tin cho biết thêm, sau khi hiện đại hóa, tàu ngầm sẽ có thể mang theo 48 tên lửa hành trình mới của Kalibr Lớp PL, Oniks và Tsirkon thay vì 24 tên lửa chống hạm Granit.

"Nó có nghĩa là tàu ngầm sẽ có thể tấn công các mục tiêu ven biển. Các loại tên lửa trên tàu ngầm sẽ tùy thuộc vào nhiệm vụ của nó", trích nguồn tin.

Ban đầu, tàu ngầm nói trên dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động trở lại vào năm 2017, sau đó là vào năm 2019 và gần nhất là vào năm 2022.

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Irkutsk (ban đầu có tên là K-132) được đóng tại nhà máy đóng tàu Sevmash (nay được hợp nhất thành Tổng công ty đóng tàu thống nhất) và xuất bến vào cuối tháng 12/1987.

Tàu đi vào hoạt động 1 năm sau đó. Năm 1993, tàu được đặt tên như bây giờ. Đến năm 2001, tàu Irkutsk đã được đưa đến nhà máy Zvezda ở Viễn Đông để sửa chữa. Các tàu ngầm thuộc Đề án 949A được trang bị 24 tên lửa chống hạm Granit.

Đọc thêm