Nga sẽ lập trạm trung chuyển khí đốt tại Thổ Nhĩ Kỳ?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 19/10 tuyên bố, Ankara sẽ thành lập một trung tâm khí đốt quốc tế, mà từ đó khí đốt của Nga có thể được cung cấp cho châu Âu.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Theo hãng tin TASS, tuyên bố trên được ông Erdogan đưa ra trong phát biểu tại cuộc họp của Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền do ông đứng đầu.

“Chúng tôi đã đồng ý với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc thành lập một trung tâm khí đốt ở đất nước của chúng ta. Thông qua đó, khí đốt tự nhiên có thể được chuyển đến châu Âu. Vì vậy, châu Âu sẽ đặt hàng khí đốt từ Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Erdogan nhấn mạnh.

Tổng thống Erdogan cũng khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ hiện không phải đối mặt với nguy cơ thiếu khí đốt cho mùa đông tới.

Trước đó, phát biểu tại diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga diễn ra hôm tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất tạo ra một trung tâm khí đốt lớn nhất ở châu Âu, đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ và chuyển hướng lượng khí đốt, vốn không còn khả năng vận chuyển qua hệ thống Nord Stream, đến trung tâm này.

Theo ông Putin, điều đó đồng nghĩa với việc xây dựng một hệ thống đường ống dẫn khí đốt khác và tạo ra một trung tâm ở Thổ Nhĩ Kỳ, qua đó khí đốt sẽ được cung cấp cho các nước thứ ba, chủ yếu là các nước châu Âu, nếu họ quan tâm.

Việc thiết lập một trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã được thảo luận trong cuộc hội đàm giữa các Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tại Astana vào ngày 13/10.

Ông Erdogan cho rằng, trung tâm này cần được thành lập càng sớm càng tốt và địa điểm thích hợp nhất cho nó là khu vực Thrace ở phần châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ.