Nga sẽ trang bị hệ thống tên lửa S-400 thứ 6 cho Lực lượng Hàng không vũ trụ

(PLO) - Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, cuối năm 2016, Quân đội Nga sẽ hoàn thành việc trang bị Hệ thống tên lửa phòng không S-400 thứ 6 và 2 Sư đoàn tên lửa - pháo phòng không tầm trung Pantsir-S1 cho Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga.
Hệ thống tên lửa phòng không S-400
Hệ thống tên lửa phòng không S-400

Hệ thống tên lửa trên sẽ được biên chế thuộc đơn vị phòng không của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga nằm ở khu vực ngoại ô Thủ đô Mát-xcơ-va. Đây là kế hoạch nằm trong chương trình hiện đại hóa vũ khí, trang bị của Nga trong năm 2016. Hiện nay, Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga có 5 hệ thống S-400, 4 hệ thống chịu trách nhiệm bảo vệ Thủ đô Mát-xcơ-va và khu công nghiệp Trung ương, hệ thống còn lại dùng cho mục đích huấn luyện.

Được biết, S-400 là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung và tầm xa thế hệ mới được nâng cấp dựa trên cơ sở hệ thống tên lửa S-300, có khả năng phát hiện mục tiêu cách xa 600 km, cao 40 - 50 km, theo dõi đồng thời 300 mục tiêu. Đây được coi là hệ thống phòng không tiến tiến nhất trong kho vũ khí của Nga.