Nga tăng cường chuyển giao máy bay chiến đấu 'tiêu diệt mọi loại mục tiêu'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nga có kế hoạch tăng cường chuyển giao máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 cho các lực lượng vũ trang của nước này, hãng tin TASS dẫn lời Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết.
Máy bay chiến đấu Su-57 của Nga.
Máy bay chiến đấu Su-57 của Nga.

"Chúng tôi có kế hoạch tăng cường chuyển giao máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5", người đứng đầu chính phủ Nga nhấn mạnh tại phiên họp của hội đồng điều phối về việc đáp ứng nhu cầu của các lực lượng vũ trang Nga diễn ra ngày 18/7.

Theo Thủ tướng Nga, một trong những ưu tiên của hội đồng là đảm bảo các đơn hàng mua sắm nhà nước được thực hiện kịp thời.

"Ví dụ, vào cuối tháng tới, các nhà sản xuất máy bay sẽ bàn giao một lô máy bay Su-35S mới cho Bộ Quốc phòng. Nhiều máy bay khác cũng đang được sản xuất", ông Mishustin nói thêm.

Thủ tướng Nga còn thông tin, nhà máy Uralvagonzavod mới bàn giao lô xe tăng T-90M Proryv và T-72BZM theo đúng kế hoạch.

Theo truyền thông Nga, máy bay chiến đấu đa năng Su-35S là máy bay chiến đấu thế hệ hứ 4++. Đây là phiên bản nâng cấp đặc biệt từ mẫu máy bay máy bay chiến đấu hạng nặng, tầm xa Su-35, được thiết kế dành riêng cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Phiên bản Su-35S được trang bị một pháo 30mm, 12 mấu cứng và một radar giúp phi công theo dõi đồng thời tới 30 mục tiêu. Đối với mục tiêu trên không, radar máy bay có thể theo dõi đồng thời 8 mục tiêu. Máy bay cũng có khả năng nhận diện mục tiêu ở cự ly xa tới hơn 400km.

Máy bay có tầm bay hơn 3.500km. Đặc điểm nổi bật của máy bay này nằm ở động cơ được cải thiện đáng kể, hệ thống thiết bị điện tử và radar.

Su-35S được trang bị năng lực phân biệt bạn thù và chụp ảnh mặt đất từ trên không. Bộ tác chiến điện tử của máy bay bao gồm một bộ phóng mồi nhiệt, một hệ thống cảnh báo tên lửa đang bay đến gần, một hệ thống cảnh báo laser, một hệ thống cảnh báo bằng radar, và một hệ thống gây nhiễu radar.

Máy bay chiến đấu Su-35S có thể triển khai vào bất cứ thời điểm nào trong ngày và trong mọi điều kiện thời tiết. Máy bay chịu đựng được sự tác động của các nhân tố tự nhiên cũng như hệ thống tác chiến điện tử của đối phương.

Còn máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga là Sukhoi-57 được cho là được được thiết kế để tiêu diệt mọi loại mục tiêu, bao gồm trên không, trên mặt đất và trên mặt nước.

Máy bay này có tốc độ bay siêu thanh, với vũ khí bên trong thân máy bay bao gồm tên lửa siêu thanh, lớp phủ hấp thụ radar (công nghệ tàng hình) cùng nhiều thiết bị mới nhất.

Việc áp dụng trí tuệ nhân tạo với các hệ thống của Su-57 cho phép chúng đảm nhận một số chức năng của phi công, bao gồm cả việc dẫn đường và chuẩn bị sử dụng vũ khí.