Nga tăng gấp đôi sức mạnh chiến đấu của máy bay ném bom chiến lược Tu-95

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sức mạnh chiến đấu của máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga sẽ tăng gấp đôi trong năm nay, hãng tin TASS dẫn lời Thứ trưởng Bộ Công Thương Nga Oleg Bocharov cho biết.
Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga.
Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga.

Theo đó, ông Bocharov đã đưa ra tuyên bố này trong chuyến thăm xí nghiệp động cơ máy bay UEC-Kuznetsov ở Samara thuộc khu vực Volga.

“Thông qua tiềm năng kỹ thuật và công nghệ của doanh nghiệp Kuznetsov, chúng ta sẽ đảm bảo toàn bộ sản lượng theo kế hoạch mua sắm quốc phòng. Năm nay, sức mạnh chiến đấu của các máy bay ném bom chiến lược của chúng tasẽ được tăng gấp đôi theo chương trình T-95 trong năm nay”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nga Oleg Bocharov khẳng định.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nga Oleg Bocharov cũng nhấn mạnh việc sản xuất máy bay ném bom chiến lược Tu-160M.

Theo đó, động cơ NK-32 của loạt máy bay Tu-160M thứ hai sẽ được sản xuất tại xí nghiệp UEC-Kuznetsov.

Về phần mình, người đứng đầu UEC Vadim Badekha khẳng định, các động cơ được phát triển tại xí nghiệp đã giúp tạo ra và phát triển ngành hàng không tầm xa chiến lược trở thành trụ cột cho sự ổn định chiến lược của Nga.

“Chúng ta không được tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh và tôi có thể tự tin nói rằng chúng ta ngang tầm với họ về các sản phẩm do doanh nghiệp Kuznetsov sản xuất. Hầu hết các máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược tiên tiến nhất của Nga được trang bị động cơ mới nhất, tốt nhất, mạnh nhất và hiệu quả nhất hiện đều được sản xuất tại doanh nghiệp Kuznetsov”, người đứng đầu UEC nói.