Nga tăng khối lượng sản xuất tên lửa “bất khả xâm phạm”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Serge Chemezov - Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghệ quốc doanh Rostec của Nga, vừa thông báo tập đoàn đang tăng khối lượng sản xuất tên lửa siêu thanh Kinzhal tối tân.
Máy bay mang tên lửa Kinzhal của Nga.
Máy bay mang tên lửa Kinzhal của Nga.

Theo hãng tin Sputnik, phát biểu trên kênh truyền hình quốc phòng Zvezda Plus, ông Chemezov cho biết, tên lửa Kinzhal đã có mặt trên thị trường từ lâu. Tổng Giám đốc Tập đoàn Rostec cho hay, ban đầu, yêu cầu về số lượng tên lửa Kinzhal không lớn như bây giờ.

Tuy nhiên, việc sản xuất tên lửa này đã được tăng lên kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Phát biểu của ông Chemezov được đưa ra sau khi Trung tướng Sergey Kobylash, Chỉ huy lực lượng hàng không tầm xa của Lực lượng hàng không vũ trụ Nga, cho biết trong chiến dịch đặc biệt của Nga, các tên lửa Kinzhal "đã nhiều lần được sử dụng".

Theo truyền thông Nga, Kinzhal là tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, có tầm bắn hơn 2.000 km và thường được phóng từ máy bay chiến đấu đa năng siêu thanh MiG-31.

Tên lửa này có khả năng đạt tốc độ lên tới Mach 10 (tức gấp 10 lần vận tốc âm thanh, hay khoảng 12.250 km/h) đồng thời thực hiện các thao tác lẩn tránh, giúp Kinzhal gần như bất khả xâm phạm trước các hệ thống phòng thủ tên lửa trên không của đối phương.

Đọc thêm