Nga thông tin liên quan đến Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các nhà lãnh đạo của các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) sẽ cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng từ khán đài trên Quảng trường Đỏ.
Tổng thống Nga Putin
Tổng thống Nga Putin

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trên kênh truyền hình Rossiya-1.

"Lễ duyệt binh sẽ bắt đầu lúc 10h. Tổng thống Putin sẽ có bài phát biểu. Các nguyên thủ quốc gia từ các nước CIS sẽ tham gia cùng ông Putin tại khán đài", Người phát ngôn Điện Kremlin nói.

Theo Người phát ngôn Điện Kremlin, sau khi dự Lễ duyệt binh, các nguyên thủ quốc gia của các nước CIS sẽ đặt hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ vô danh và cùng dùng bữa sáng thân mật.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng khẳng định, Chính phủ Nga sẽ thực hiện mọi biện pháp có thể để đảm bảo an ninh trong cuộc duyệt binh.

"Tất cả các biện pháp cần thiết đang được thực hiện để đảm bảo an ninh, đặc biệt là khi các vị khách nước ngoài, các nguyên thủ quốc gia của các nước tham dự sự kiện”, ông Peskov nêu rõ.

Theo giới chức Nga, Lễ kỷ niệm 78 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại sẽ được tổ chức ở tất cả các khu vực của Nga, với nhiều hoạt động mang tính chất nghi lễ, các buổi hòa nhạc, chiếu phim, triển lãm, các hoạt động thể thao và nhiều sự kiện khác.

Trước đó, ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện mừng tới lãnh đạo các nước như Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan…