Nga thông tin về cuộc bầu cử tổng thống vừa diễn ra

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) Ella Pamfilova cho biết, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 của Nga đã lập kỷ lục trong lịch sử hiện đại của nước này, đạt 77,44%.
Cử tri Nga đi bỏ phiếu bầu tổng thống tại cuộc bầu cử vừa diễn ra.
Cử tri Nga đi bỏ phiếu bầu tổng thống tại cuộc bầu cử vừa diễn ra.

Hãng tin TASS dẫn tuyên bố của bà Ella Pamfilova cho biết, tính đến ngày 18/3, tổng cộng 87.113.127 cử tri đã tham gia cuộc bầu cử.

“Đây là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu mà chúng tôi lần đầu tiên được chứng kiến. Tỷ lệ 77,44này phá vỡ kỷ lục các kỳ bầu cử trước và là chưa từng xảy ra trước đây”, Chủ tịch CEC cho hay.

Người đứng đầu Ủy ban bầu cử của Nga khẳng định, đây là điều chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử hiện đại của Nga.

Truyền thông Nga cho biết, tổng số cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 là cao nhất trong lịch sử bầu cử tổng thống Nga, vượt qua kỷ lục năm 1991, khi có 74,66% công dân đi bỏ phiếu.

Cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2024 được tổ chức vào ngày 15-17/3. Lần đầu tiên, cuộc bầu cử được tổ chức trong vòng 3 ngày và bao gồm hình thức bỏ phiếu điện tử trực tuyến ở 29 khu vực, tương đương khoảng 1/3 khu vực của Nga.

Trong cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2018, tỷ lệ cử tri đi bầu là 67,54%, trong khi năm 2012 là 65,34%.

Năm 2008, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 69,81%, năm 2004 là 64,38% và năm 2000 là 68,80%. Năm 1996, tỷ lệ cử tri đi bầu ở vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống là 69,81% và ở vòng thứ hai là 68,88%.