Nga thông tin về máy bay ném bom mang tên lửa có tầm bắn 'vô đối'

(PLVN) - Các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Đội bay tầm xa Amur của Nga đã thực hiện các chuyến bay theo lịch trình, hãng tin TASS dẫn tuyên bố ngày 28/9 của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga.
Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga.

“Các chuyến bay theo lịch trình của các máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-95MS đã được thực hiện tại Đội bay tầm xa Amur”, Bộ Quốc phòng Nga thông tin.

Bộ này cho biết thêm rằng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bay, phi hành đoàn trên máy bay đã thực hành các kỹ thuật lái máy bay vào ban ngày và ban đêm.

Ngoài ra, các nhân viên kỹ thuật và tổ máy đã thực hành chuẩn bị cho máy bay bay trong điều kiện đặc trưng của khí hậu lục địa khắc nghiệt dưới ảnh hưởng của áp suất khí quyển và độ ẩm không khí cao.

Cùng với các phi hành đoàn giàu kinh nghiệm, các phi công trẻ trong số những sinh viên tốt nghiệp trường hàng không và hoa tiêu năm 2022 cũng đã tham gia điều khiển máy bay và dẫn đường.

Các máy bay Tu-95MS là thành phần không quân của bộ 3 hạt nhân Nga. Máy bay này được chỉ định để hoàn thành nhiệm vụ tấn công các mục tiêu quan trọng ở các khu vực quân sự xa xôi và sâu trong đất liền trong các chiến dịch quân sự.

Các máy bay Tu-95MS sử dụng vũ khí tên lửa hạt nhân. Một máy bay ném bom loại này sau khi được hiện đại hóa sẽ được trang bị hệ thống điều khiển mới và các điểm để lắp đặt tên lửa Kh-101.

Truyền thông Nga từng dẫn lời một quan chức Nga cho rằng tầm bắn của tên lửa Nga Kh-101 hiện tại là “vô đối”, rằng đây là “tầm bắn không thể tiếp cận”, tất cả các đối thủ đều không đạt được.