Nga thông tin về sức mạnh hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-S

(PLVN) - Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-S có thể hoạt động với độ chính xác 100% nếu sử dụng loại đạn mới nhất.
Hệ thống Tornado-S.
Hệ thống Tornado-S.

"Các đội điều khiển hệ thống Tornado-S MLRS thực hiện các cuộc tấn công có độ chính xác cao vào các cơ sở quân sự quan trọng của kẻ thù. Tên lửa dẫn đường phá hủy các thành trì ở tiền tuyến, các địa điểm tháo dỡ thiết bị, đạn dược và nhiên liệu, nhà kho và trung tâm chỉ huy”, hãng tin TASS dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga khẳng định.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tỷ lệ tấn công chính xác của các loại đạn dược tối tân đạt 100%. Không có gì ngạc nhiên khi trinh sát của địch liên tục tìm cách phát hiện các vị trí phóng cũng như nơi trú ẩn nhưng không hiệu quả.

Vẫn theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống Tornado-S đã kế thừa tất cả những đặc điểm tốt nhất của phiên bản trước đó, chẳng hạn như độ tin cậy và khả năng xuyên quốc gia.

“Bệ phóng có khả năng tính toán quỹ đạo và thiết lập đường đi cho tên lửa tự dẫn đường. Khả năng điều khiển từ xa cho phép nhân viên vận hành bệ phóng ở khoảng cách vài chục mét, nơi phi hành đoàn an toàn nhất. Việc phóng cũng có thể được thực hiện từ cabin của xe”, tuyên bố cho biết thêm.

Hệ thống pháo phản lực đa nòng Tornado-S được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu riêng lẻ và mục tiêu chùm. Nó được sử dụng cả trong các hoạt động phòng thủ và tấn công.

Các thông tin được công bố đến nay cho thấy, hệ thống này có trọng lượng chiến đấu là 43,7 tấn, có 12 ống phóng cho tên lửa. Diện tích bị ảnh hưởng bởi một loạt tấn công lên tới 67 ha. Xe phóng Tornado-S sử dụng khung gầm của xe tải MAZ-79111. Kíp lái của hệ thống này gồm 3 người.

Nhờ việc được trang bị một loại đạn mới được thiết kế dành riêng hệ thống này mà Tornado-S có tầm bắn xa hơn, lên tới 120 km thay vì 70 km. Đạn pháo mới của hệ thống Tornado-S trở nên chính xác hơn gấp 15 lần so với đạn Smerch.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình quân đội Nga Zvezda nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Tập đoàn Nhà nước Rostec, ông Sergey Chemezov - Tổng Giám đốc Rostec, đã gọi việc tạo ra pháo phản lực phóng loạt Tornado-S là một trong những thành công lớn nhất trong lĩnh vực phát triển vũ khí mà tập đoàn đã đạt được trong những năm gần đây.