Nga thử thành công tên lửa đạn đạo 'không có đối thủ'

(PLVN) - Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga ngày 26/7 đã thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol từ bãi thử Kapustin Yar, hãng tin TASS dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, vụ thử nghiệm được tiến hành ngày 26/7. Tại thời điểm đó, một đơn vị chiến đấu thuộc Lực lượng Tên lửa chiến lược của Nga đã tiến hành phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol từ bệ phóng di động trên mặt đất ở trung tâm bãi thử Kapustin Yar ở vùng Astrakhan.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa đã bắn chính xác vào mục tiêu. “Đầu đạn dùng khi diễn tập của tên lửa đã bắn trúng mục tiêu chỉ định tại bãi thử Sary-Shagan ở Kazakhstan. Các nhiệm vụ của vụ phóng đã được đáp ứng đầy đủ”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga khẳng định.

Hệ thống tên lửa cơ động Topol thiết kế để tiêu diệt tất cả các mục tiêu chiến lược. Nhà sản xuất cho rằng tên lửa này không có đối thủ trên thế giới.

Đọc thêm