Nga tổ chức ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố ở Crocus

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 24/3, nước Nga buông cờ rủ trong ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.
Người dân đặt hoa và nến tưởng niệm các nạn nhân.
Người dân đặt hoa và nến tưởng niệm các nạn nhân.

Theo Reuters, nhiều người đã tới đặt hoa tại nhà hát Crocus City Hall, nhà hát có sức chứa 6.200 chỗ ngồi ở ngoại ô Moscow, nơi 4 người đàn ông có vũ trang đã xông vào trước một buổi biểu diễn có hàng nghìn khán giả và xả súng vào đám đông, ném mìn cháy gây cháy lớn.

Trong ngày này, Nga đã hủy tất cả các hoạt động giải trí. Các kênh truyền hình không phát chương trình quảng cáo và vui nhộn. Các bảo tàng lớn của Nga dành 1 phút mặc niệm vào giữa trưa để tưởng nhớ các nạn nhân.

Theo số liệu mới nhất, 133 người đã thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em và hơn 150 người bị thương trong vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào lãnh thổ Nga kể từ năm 2004 cho đến nay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố ngày quốc tang sau khi cam kết truy lùng và trừng phạt tất cả những kẻ đứng sau vụ tấn công.

“Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc, chân thành tới tất cả những người đã mất người thân”, ông Putin nói trong bài phát biểu trước quốc dân ngày 23/3.

Ông Putin cũng cho biết, tổng cộng có 11 người đã bị bắt giữ sau vụ việc, trong đó có 4 tay súng.