Nga tố máy bay chiến đấu NATO tiếp cận máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng

(PLVN) - Máy bay chiến đấu F-18 của NATO đã cố gắng tiếp cận chuyên cơ của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trên vùng biển trung lập ở Biển Baltic.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin Sputnik của Nga, vụ việc xảy ra khi chuyên cơ chở người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga đang được 2 máy bay chiến đấu Su-27 của Hạm đội Baltic hộ tống. Ông Shoigu đã bay tới Kaliningrad để dự cuộc họp của Bộ Quốc phòng Nga.

Các máy bay của Nga sau đó đã đuổi máy bay của NATO khỏi khu vực gần máy bay của ông Shoigu.

Về phía NATO, một quan chức liên minh cho hay, các máy bay chiến đấu của NATO làm nhiệm vụ tuần tra đã được điều động để xác minh các máy bay của Nga trên biển Baltic. 

Vị quan chức NATO cho hay, các máy bay của liên minh đã bay gần không phận Liên minh và họ không có thông tin về người đã ở trên máy bay của Nga.

Theo truyền thông Nga, đây không phải lần đầu tiên chuyên cơ của Bộ trưởng Quốc phòng Nga bị máy bay NATO đeo bám. Trước đó, hồi tháng 6/2017, máy bay của ông Shoigu cũng đã bị máy bay chiến đấu Ba Lan theo sát trên Biển Baltic. 

Sau đó, máy bay F-16 của NATO cũng đã cố gắng tiếp cận gần hơn với máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga trên vùng biển trung lập ở Baltic. Trong lần đó, máy bay của NATO cũng đã bị chiếc Su-27 của Nga đuổi đi. 

Đọc thêm