Nga 'trả đũa' các biện pháp trừng phạt của EU

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Ngoại giao Nga cho biết, để đối phó với gói trừng phạt thứ 9 của Liên minh châu Âu (EU), Moscow đã mở rộng danh sách đen các quan chức EU bị cấm nhập cảnh vào Nga.
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga.
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga.

Hãng tin TASS dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho hay, các biện pháp trừng phạt của Nga được áp dụng với những người đứng đầu các cơ quan thực thi pháp luật của EU có liên quan đến việc huấn luyện quân đội Ukraine trong khuôn khổ sứ mệnh của EU nhằm cung cấp hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt cũng được áp dụng đối với quốc gia châu Âu và các các tổ chức sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự và cung cấp chúng cho Kiev.

Cùng nằm trong danh sách trừng phạt còn có một số công dân EU đã có những phát biểu mà Nga cho là chống Nga có hệ thống ở nơi công cộng và một số thành viên Nghị viện châu Âu.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng, các biện pháp trừng phạt của EU nhằm gây áp lực lên Nga.

"Bất kỳ hành động không thân thiện nào của các nước phương Tây sẽ nhận được phản ứng kịp thời và thích đáng”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Kể từ tháng 2/2022 cho đến nay, EU đã áp dụng 9 gói trừng phạt kinh tế và cá nhân đối với Nga.

Mới đây, ngày 5/12/2022, EU đã thi hành lệnh cấm vận đối với việc cung cấp dầu của Nga cho các quốc gia thành viên.

Vào ngày 16/12/2022, gói trừng phạt thứ 9 của EU với Nga đã được áp dụng. Trong gói trừng phạt này, danh sách đen của EU đã nêu thêm tên 141 cá nhân và 40 pháp nhân người Nga, trong đó có 3 ngân hàng.

Ngoài ra, EU đã bắt đầu thủ tục tước bỏ thời lượng phát sóng của 4 kênh truyền hình Nga và áp đặt một số lệnh cấm xuất khẩu đối với Nga.