Nga trang bị tên lửa 'đáng gờm' cho 'bóng ma' bầu trời Su-57

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một loại tên lửa hành trình tầm xa mới lắp đặt trong thân máy bay đã được chế tạo cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 của Nga.
Máy bay Su-57 của Nga.
Máy bay Su-57 của Nga.

Hãng tin Sputnik dẫn một nguồn thạo tin cho biết, máy bay Su-57 được chế tạo theo xu hướng áp dụng rộng rãi công nghệ tàng hình và có các ngăn bên trong thân máy bay để chứa nhiều loại vũ khí đạn dược.

Cách bố trí như vậy là cần thiết để giảm mức phản xạ tín hiệu radar, bởi vì các loại vũ khí gắn bên ngoài thân máy bay ngay cả khi được chế tạo bằng công nghệ tàng hình vẫn làm tăng tiết diện phản xạ tín hiệu radar của máy bay mang vũ khí và tăng đáng kể phạm vi bị radar phát hiện.

"Đối với máy bay Su-57, tên lửa hành trình tầm xa tối tân được thiết kế để bố trí bên trong thân máy bay. Với kích thước nhỏ hơn, tên lửa này có tầm bắn tương đương với những loại tên lửa được sử dụng trên máy bay tầm xa Tu-95MS và máy bay ném bom chiến lược Tu-160”, nguồn tin cho hay.

Vẫn theo nguồn tin này, tên lửa mới đạt được mục tiêu giảm kích thước đáng kể nhờ thiết kế cánh gấp tinh tế một cách hoàn hảo và khả năng bố trí bên trong thân máy bay, cũng như việc sử dụng động cơ phản lực cỡ nhỏ loại mới.

Những tên lửa hành trình phóng từ máy bay có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách từ 600 km trở lên được gọi là tên lửa hành trình hàng không tầm xa.

Theo các nguồn tin, trong biên chế vũ khí tầm xa của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, tên lửa hành trình có tầm bắn từ 1.000 km đến 6.500 km.

Trước đó, một số nguồn tin cho biết, máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 của Nga cũng đã được bổ sung khả năng sử dụng tên lửa hành trình tầm xa.

Su-57 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ 5 do công ty Sukhoi của Nga phát triển. Máy bay này được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên mặt nước.

Máy bay có thể sử dụng nhiều loại vũ khí có điều khiển và không điều khiển, bao gồm tên lửa không đối không tầm ngắn, tầm trung và tầm xa, tên lửa không đối đất có điều khiển thuộc nhiều họ khác nhau (X-31, X-35, Kh-38, Kh-58, Kh-59), bom trên không có thể điều chỉnh kích cỡ 250, 500 và 1500 kg. Tải trọng chiến đấu tối đa của Su-57 là 10 tấn.

Truyền thông Nga khẳng định, máy bay này có tốc độ bay siêu thanh, với vũ khí bên trong thân máy bay bao gồm tên lửa siêu thanh, lớp phủ hấp thụ radar (công nghệ tàng hình) cùng nhiều thiết bị mới nhất.

Việc áp dụng trí tuệ nhân tạo với các hệ thống của Su-57 cho phép chúng đảm nhận một số chức năng của phi công, bao gồm cả việc dẫn đường và chuẩn bị sử dụng vũ khí.

Mới đây, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã công bố kế hoạch tăng cường cung cấp máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 cho quân đội Nga.

Đọc thêm