Nga trang bị vũ khí tầm xa cho tàu chiến 'nguy hiểm nhất trong lực lượng vũ trang'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tàu tuần dương hạt nhân hạng nặng Đô đốc Nakhimov thuộc dự án 1144.2M lớp Orlan của Nga sẽ nhận được vũ khí tầm xa và hệ thống phòng không hiện đại sau khi nâng cấp tại Nhà máy đóng tàu Sevmash.
Tàu tuần dương Đô đốc Nakhimov của Nga.
Tàu tuần dương Đô đốc Nakhimov của Nga.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được Giám đốc điều hành Nhà máy đóng tàu Sevmash Mikhail Budnichenko công bố.

“Sau khi hiện đại hóa, tàu tuần dương này sẽ được trang bị vũ khí chính xác tầm xa. Các tổ hợp phòng không hiện đại và vũ khí chống ngầm sẽ bảo vệ tàu chiến”, ông Sevmash Mikhail Budnichenko nói.

Theo Giám đốc điều hành Nhà máy đóng tàu Sevmash, việc đại tu và nâng cấp tàu tuần dương Đô đốc Nakhimov đang diễn ra theo đúng kế hoạch.

“Sau khi hoàn thành tất cả các công việc nâng cấp tại bến neo đậu, tàu Đô đốc Nakhimov sẽ ra khơi để thử nghiệm trên biển”, ông cho hay.

Tàu tuần dương tên lửa hạng nặng chạy bằng năng lượng nguyên tử Đô đốc Nakhimov được đóng theo Đề án 1144 Orlan.

Tàu này được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên biển, tấn công các vật thể ven biển, đảm bảo phòng không cho đội hình hải quân.

Tàu có chiều dài 252 m, với lượng choán nước hơn 26 tấn, chạy bằng năng lượng hạt nhân. Đô đốc Nakhimov bắt đầu hoạt động từ năm 1988 và được sửa chữa từ năm 1999.

Thời gian qua, Nga đã tiến hành việc hiện đại hóa con tàu. Tạp chí Military Watch của Mỹ trong một bài viết về việc hiện đại hóa tàu Đô đốc Nakhimov nhận định, tàu tuần dương này có khả năng tạo ra mối đe dọa đối với các mục tiêu chủ chốt của kẻ thù bằng tên lửa siêu thanh.

Mối đe dọa này đến từ khoảng cách cực xa tới 400 km đối với máy bay và hàng nghìn km đối với tàu khiến.

“Vì vậy, đây có lẽ là tàu chiến nguy hiểm nhất đang phục vụ trong lực lượng vũ trang của Hải quân Nga”, truyền thông Nga dẫn tin từ tạp chí Mỹ khẳng định.