Nga 'trình làng' bệ phóng tên lửa 'không thể hạ gục' tại triển lãm vũ khí quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nga sẽ công bố thiết bị của hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Yars, bao gồm cả bệ phóng tên lửa di động, tại diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army 2023.
Hệ thống tên lửa Yars của Nga.
Hệ thống tên lửa Yars của Nga.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được Thượng tướng Sergey Karakayev - Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga công bố.

"Xét hàng loạt yêu cầu và mong muốn từ những vị khách của diễn đàn và các cựu quân nhân tên lửa, một bệ phóng tự động và một phương tiện cảnh báo chiến đấu của hệ thống tên lửa di động Yars sẽ lần đầu tiên được trình diễn cùng với một khẩu đội bắn truyền thống của tên lửa di động Topol”, ông Karakayev thông tin trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Krasnaya Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga.

Theo Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga, tại diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army 2023, lần đầu tiên, nhiều loại vũ khí, khí tài quân sự và thiết bị đặc biệt của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga sẽ được trưng bày công khai.

Vị chỉ huy cho biết thêm rằng, triển lãm vũ khí quốc tế Army 2023 cũng sẽ giới thiệu phương tiện rà phá bom mìn điều khiển từ xa Listva.

“Công chúng nói chung cũng sẽ có thể lần đầu tiên được chiêm ngưỡng tên lửa đẩy ICBM Avangard được đặt trên một phương tiện chuyên chở đặc biệt”, ông nói thêm.

Hệ thống RS-24 Yars là một hệ thống tên lửa chiến lược của Nga bao gồm một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn di động hoặc đặt trong hầm phóng với đầu đạn MIRVed (thiết bị có thể nhắm nhiều mục tiêu độc lập).

Hệ thống tên lửa này được phát triển bởi Viện Công nghệ Nhiệt Moscow dưới sự giám sát của Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga Yuri Solomonov. Yars là một phiên bản sửa đổi của hệ thống tên lửa Topol-M.

Trước đây, Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga Serge Karakaev từng cho rằng không có bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có nào có thể đánh chặn được tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars của nước này.

“Tên lửa này là hiện thân cho những thành tựu khoa học và công nghệ mới nhất. Nó sử dụng các giải pháp kỹ thuật mới cho phép không chỉ gây phức tạp đáng kể mà còn khiến bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào cũng không thể đánh chặn”, ông Karakaev nêu rõ.

Theo các nguồn tin, tên lửa này có tầm bắn gần 11.000 km. Nó có thể mang nhiều đầu đạn nhắm tới các mục tiêu độc lập, ít nhất là 3 đầu đạn có sức công phá 500 kiloton hoặc 6 đầu đạn từ 150-300 kiloton.

Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army 2023 sẽ diễn ra tại Trung tâm triển lãm và hội nghị Patriot, khu huấn luyện Alabino và sân bay Kubinka bên ngoài Moscow vào ngày 14-20/8. Hơn 60 quốc gia đã xác nhận cử phái đoàn quân sự chính thức tham gia.

Chương trình khoa học và kinh doanh của diễn đàn sẽ bao gồm hơn 300 sự kiện, tập trung vào sự phát triển của lực lượng vũ trang Nga và ngành công nghiệp quốc phòng cũng như hợp tác kỹ thuật quân sự quốc tế.

Diễn đàn sẽ mở cửa cho các chuyên gia, các phái đoàn nước ngoài và các sự kiện thuộc chương trình khoa học và kinh doanh vào ngày 15-17/8. Sau đó, diễn đàn sẽ mở cửa cho công chúng vào ngày 18-20/8.