Nga: Trừng phạt nhằm vào ông Putin tương đương "cắt đứt quan hệ"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Dmitry Peskov nhấn mạnh: "Các biện pháp trừng phạt chống lại nguyên thủ quốc gia, chống lại Tổng thống Nga, một lần nữa, sẽ là một biện pháp hàng đầu có thể so sánh với việc cắt đứt quan hệ".
Tổng thống Nga Valdimir Putin
Tổng thống Nga Valdimir Putin

Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ là một biện pháp "quá đà", có thể so sánh với việc cắt đứt quan hệ.

"Nga luôn sẵn sàng và sẽ luôn làm những gì phù hợp nhất với lợi ích của đất nước chúng tôi", ông Peskov nói khi trả lời câu hỏi của TASS về việc liệu Moscow có sẵn sàng đưa ra các biện pháp tương tự hay không.

Trước đó, hôm thứ Tư, một nhóm các nhà lập pháp của Đảng Dân chủ do Thượng nghị sĩ Bob Menendez của New Jersey dẫn đầu đã giới thiệu một dự luật lên Thượng viện Hoa Kỳ về các hạn chế đối với Nga nếu căng thẳng xung quanh Ukraine leo thang.

Ngoài ra, dự luật còn liên quan đến các lệnh trừng phạt đối với Tổng thống Nga Valdimir Putin, Thủ tướng, những người đứng đầu Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga và các thành viên khác của ban lãnh đạo quân đội. Các biện pháp hạn chế có thể ảnh hưởng đến đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2.