Nga từ chối cấp visa cho hai thượng nghị sĩ Mỹ?

(PLVN) - Hai thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ và Cộng hòa của Mỹ cho biết Nga đã từ chối cấp visa để họ tới thăm Moscow trong tuần tới.
Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Murphy.
Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Murphy.

 Theo Reuters, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Murphy ngày 27/8 cho biết ông đã bị Nga từ chối cấp visa. 

Trước đó 1 ngày, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ron Johnson cũng nói rằng đơn xin visa của ông đã bị Moscow bác bỏ.

Tuy nhiên, Đại sứ quán Nga tại Mỹ khẳng định ông Johnson không nộp đơn xin visa tại tòa đại sứ.

Các Thượng nghị sĩ Murphy và Johnson là thành viên của Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ.

Thông tin trên được đưa ra giữa lúc trong nội bộ Mỹ và giữa các đồng minh của nước này đang có những bất đồng về việc có để cho Nga trở lại G7 hay không.

Hôm tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc để Nga trở lại nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 là điều thích hợp. Tuy nhiên, các thành viên khác trong G7 đã lên tiếng phản đối ý định này.

Một nghị sỹ khác của đảng Dân chủ là ông Mike Lee đã được Nga cấp visa và dự định tới thăm Nga trong những ngày tới./.