Nga tuyên bố mục tiêu của Chiến dịch quân sự đặc biệt sau khi gần hoàn tất giai đoạn đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nga cho biết hôm thứ Sáu rằng giai đoạn đầu tiên của chiến dịch quân sự đã gần như hoàn tất và nước này sẽ tập trung vào việc "giải phóng hoàn toàn" khu vực Donbass ở phía Đông của Ukraine.
Nhiều khí tài đã bị phá hỏng trong cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine. Ảnh: TASS
Nhiều khí tài đã bị phá hỏng trong cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine. Ảnh: TASS

Thông báo dường như chỉ ra rằng Moscow có thể đang chuyển sang các mục tiêu hạn chế hơn sau hơn 1 tháng tiến hành Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Bộ Quốc phòng nước này cho biết, lực lượng ly khai hiện kiểm soát 93% khu vực Luhansk và 54% khu vực Donetsk ở vùng Donbass.

"Các mục tiêu chính của giai đoạn đầu tiên của chiến dịch nói chung đã được hoàn thành. Tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraine đã giảm đáng kể, điều này ... khiến chúng ta có thể tập trung các nỗ lực cốt lõi để đạt được mục tiêu chính là giải phóng Donbass", Đại tướng Sergei Rudskoi, Phó Tổng tham mưu trưởng Nga, cho biết trong một bài phát biểu.

Tổng thống Vladimir Putin nói rằng các lực lượng Nga đang thực hiện một chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine. Nga cũng cho biết họ sẽ kiên quyết yêu cầu Ukraine công nhận Crimea thuộc Nga và công nhận độc lập của vùng Donbass. Ukraine cho biết họ sẵn sàng đàm phán để chấm dứt xung đột.

Bộ Tổng tham mưu của Nga cho biết hoạt động quân sự của họ ở Ukraine sẽ tiếp tục cho đến khi các lực lượng Nga hoàn thành các nhiệm vụ đã được đề ra, nhưng không cho biết những nhiệm vụ đó là gì.

Quân đội Nga sẽ tập trung vào việc "giải phóng hoàn toàn" khu vực Donbass sau 1 tháng tiến hành Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ảnh: Anadolu

Quân đội Nga sẽ tập trung vào việc "giải phóng hoàn toàn" khu vực Donbass sau 1 tháng tiến hành Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ảnh: Anadolu

Quân đội Nga đã cân nhắc hai lựa chọn cho hoạt động của mình ở Ukraine, một giới hạn trong Donbas và một giới hạn trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine để gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng quân sự của nước này và buộc chặt các lực lượng để ngăn chặn họ tăng cường ở phía đông, trước khi chọn lựa chọn thứ hai, Đại tướng Sergei Rudskoi nói.

Ông nói, quân đội Nga "không loại trừ việc xông vào các thành phố Ukraine mà họ đã phong tỏa" nhưng khi quân đội của Nga hoàn thành nhiệm vụ, "lực lượng và nguồn lực của chúng tôi sẽ tập trung vào điều chính - giải phóng hoàn toàn Donbass". Ông nói rằng các lực lượng Nga đã "thực tế" phá hủy lực lượng phòng không cũng như hải quân của Ukraine.

Đồng thời, Nga sẽ phản ứng ngay lập tức trước bất kỳ nỗ lực nào nhằm đóng cửa không phận Ukraine - điều mà Kiev đã yêu cầu NATO thực hiện. Đến nay Liên minh quân sự này vẫn phản đối đề nghị của Kiev vì lo ngại sự đối đầu trực tiếp giữa các lực lượng Nga và NATO.

Liên hợp quốc cho biết hơn 3,6 triệu người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã rời khỏi Ukraine, trong khi khoảng 10 triệu người phải di tản trong nước.

Ông Rudskoi cho biết 1.351 binh sĩ Nga đã chết trong chiến dịch và 3.825 người bị thương. Nhưng theo số liệu do quân đội Ukraine cung cấp thì khoảng 15.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này.

Đọc thêm