Nga tuyên bố "thẳng thừng" trước đề xuất đàm phán về Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đề xuất tổ chức cuộc họp của định dạng Normandy về Ukraine vào ngày 11/11. 
Cuộc họp của Định dạng Normandy ngày 9/12/2019 ở Paris (Pháp). Ảnh: AFP qua Getty Images
Cuộc họp của Định dạng Normandy ngày 9/12/2019 ở Paris (Pháp). Ảnh: AFP qua Getty Images

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết tại một cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Felix Plasencia (Đức, Nga, Ukraine, Pháp). Tuy nhiên ông khẳng định, "Sẽ không có gì xảy ra vào ngày 11/11. Chúng tôi không thảo luận về bất kỳ lịch hẹn mới nào".

Theo Ngoại trưởng Nga lý giải "chủ yếu vì trước tiên chúng tôi cần hiểu mục đích của cuộc họp này sẽ là gì, kết quả của nó sẽ như thế nào. Mà kết quả của nó sẽ phụ thuộc vào việc thực hiện ở mức độ nào của phía Ukraine về tất cả các quyết định trước đây theo định dạng Normandy".

Các cuộc đàm phán Định dạng Normandy có sự tham gia của đại diện của bốn quốc gia: Đức, Nga, Ukraine và Pháp, đã gặp nhau không chính thức trong lễ kỷ niệm D-Day năm 2014 ở Normandy, và những người có mục tiêu giải quyết cuộc chiến ở Donbas (Đông Nam Ukraine, bao gồm 2 tỉnh Donetsk và Luhansk)