Nga ưu tiên đưa siêu tên lửa “xé nát mọi hệ thống phòng thủ” vào trực chiến trong năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ưu tiên hàng đầu trong năm nay của Lực lượng Vũ trang Nga là đưa các hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Sarmat tối tân vào trực chiến, hãng tin TASS dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexey Krivoruchko mới đây cho biết.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

"Các nhiệm vụ ưu tiên trong năm 2024 liên quan đến việc cung cấp kỹ thuật quân sự cho Lực lượng Vũ trang Nga là hoàn thành việc đưa các hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Sarmat tiên tiến vào nhiệm vụ chiến đấu”, ông Krivoruchko nhấn mạnh.

RS-28 Sarmat là hệ thống tên lửa chiến lược với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu lỏng hạng nặng có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Tên lửa này được phát triển tại Trung tâm tên lửa nhà nước Makeyev để thay thế tên lửa R-36M2 Voyevoda đã hoạt động trong Lực lượng tên lửa chiến lược Nga từ năm 1988.

Là tên lửa tối tân của Nga, tên lửa Sarmat được cho là có thể vượt qua được các hệ thống phòng không hiện đại nhất hiện nay.

Tên lửa này có thể mang theo 10 đầu đạn lớn, 16 đầu đạn nhỏ. Một số nguồn tin cho rằng Nga cũng trang bị cho tên lửa Sarmat 24 đầu đạn siêu thanh Yu-74.

Giới chức Nga khẳng định tên lửa có độ chính xác gần như tuyệt đối nhờ sự hỗ trợ dẫn đường từ hệ thống vệ tinh toàn cầu GLONASS, với độ sai lệch tối đa chỉ khoảng 10m.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội hồi năm 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi đây là tên lửa “bất khả chiến bại”.

Một số nguồn tin khẳng định tên lửa đạn đạo liên lục địa mới Sarmat của nước này có thể “xé nát” bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào.